Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông đồng với Trung Quốc để được đắc cử vào vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo cáo buộc từ phía Mỹ. 

Vào ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ Anh tại London rằng Trung Quốc và Tổng giám đốc WHO đã đồng ý một thoả thuận để đảm bảo cho chức vụ của ông.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm WHO giống một tổ chức chính trị hơn là một tổ chức khoa học. Họ đã thất bại trong việc xử lý dịch bệnh Covid-19

Ngoại trưởng Mike Pompeo tại cuộc họp với các Nghị sĩ Anh tại London ngày 21/7
(Nguồn: Twitter/ Secretary Pompeo)

Theo nhiều nguồn tin tại cuộc họp, cáo buộc của ông Pompeo là dựa trên một cơ sở tình báo chắc chắn, ngoài ra không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì.

Ông Pompeo đang trong chuyến công du châu Âu, và Anh là điểm dừng chân đầu tiên. Những lời phát biểu trên nhằm gây sức ép lên Anh và các đồng minh EU của Mỹ, buộc họ phải có động thái cứng rắn hơn với Trung Quốc. 

Diễn biến này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Anh tuyên bố cấm mạng lưới 5G công nghệ Huawei của Trung Quốc.