Võ Thị Thanh Mai thừa nhận, sau khi biết chồng là Nguyễn Thái Luyện bị bắt đã chuyển 13 tỷ đồng của địa ốc Alibaba cho nhiều người, song không tiết lộ danh tính.

Mỹ sắp chuyển cho Việt Nam 12 máy bay T-6

12 chiếc máy bay T-6 mới hoàn toàn sẽ được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam trong giai đoạn 2024 – 2027, góp phần vào quá trình hiện đại hóa chương trình đào tạo phi công cho không quân Việt Nam trong tương lai.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đó là tiết lộ của chuẩn tướng không quân Mỹ Sarah Russ trong cuộc họp báo sáng 9-12 tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Bà Russ đang ở Việt Nam dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận ‘lại quả’ 3 tỷ từ ‘bà trùm’ Hoàng Thị Thúy Nga

Bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 33 tỷ đồng. Bà Phi còn bị xác định nhận “lại quả” 3 tỉ đồng từ nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hiện Viện kiểm sát truy tố hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ gồm Phi và ông Chu. Ở thời điểm bị bắt, ông Chu đương chức giám đốc sở, ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nhiều người bí ẩn nhận 13 tỷ đồng của bà chủ địa ốc Alibaba

Chiều 12/9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba); Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc tài chính Công ty Aibaba (vợ Luyện) và 21 đồng phạm về hành vi lập 58 dự án “ma” bán cho hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn, Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của VKSND TP HCM truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Mai nói không biết chính xác số tiền đã chiếm đoạt của khách hàng.

Về tội “Rửa tiền”, bị cáo cảm thấy oan, không đồng ý là chủ mưu. Cáo trạng thể hiện sau khi Luyện và Lĩnh bị bắt tạm giam, Mai sợ số tiền hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng bị phong toả nên chỉ đạo nhân viên kế toán của công ty chuyển sang tài khoản của Mai để sử dụng. Đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi lại được số tiền này.

Trước toà, Mai khai số tiền này đã dùng hơn 3 tỷ đồng trả nợ và chi 9 tỷ đồng cho bạn. Chủ tọa hỏi trả cho ai, bạn tên là gì, ở đâu? Mai khai “không tiện nói tên”, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Tàu không người lái có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiều 9/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang tìm cách tiếp cận chiếc tàu không người lái, đang trôi dạt trên vùng biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Theo VTC NEWS, tàu sắt dài khoảng 40m, rộng 10m, cao 12m, chở cần cẩu lớn màu vàng và nhiều ngư lưới cụ, trên thân tàu có in chữ Trung Quốc, trên tàu có một số ngư lưới cụ nhưng không có người.

5 học sinh bị thương sau khi cần cẩu đập vào nóc trường

Theo đó, khoảng 9h50 ngày 6/12, tại công trình xây dựng Trường THPT U Minh (khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 em học sinh bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Cụ thể, khoảng thời gian trên, tài xế Đ.M.P (38 tuổi, ngụ TP. Cà Mau) điều khiển xe cần cẩu cẩu trụ cột xi măng bị hỏng ngã ra khỏi xe tải. Sau đó, cần cẩu đập vào nóc trường làm hư hỏng dẫn đến văng gạch, xi măng khiến 5 học sinh lớp 10C2 đang ngồi học bị thương, xem chi tiết báo Tiền Phong.