Thêm 15 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương; Texas Hoa Kỳ được tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng là những nội dung chính bản tin tối nay 21/2.

Tin trong nước

Thêm 15 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương

Chiều ngày 21/2 Bộ Y tế thông tin, Việt Nam có thêm 15 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong số 14 trường hợp F1, 6 người tiếp xúc gần BN2352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành.

Trong đó ca bệnh  2.352 là L.V.C. (làm nghề thợ xây, trú tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành). Anh C. được xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 19/2. Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các ca nhiễm đã phát hiện.

Thêm 15 ca nhiễm mới; Texas Hoa Kỳ được tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trường hợp còn lại mắc Covid-19 được ghi nhận trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Tất cả bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó.

Như vậy từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 791 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (611 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Căn nhà 3 tầng cháy dữ dội ngày vía Thần Tài

Theo Zing, vụ cháy xảy ra khoảng 10h ngày 21/2, trong hẻm trên đường Võ Trứ, phường Tân Lập, TP Nha Trang.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nhân chứng cho hay thời điểm trên họ thấy khói đen bốc cao hàng chục mét từ ngôi nhà 3 tầng, sau đó kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm gần chợ Xóm Mới, rất đông dân cư.

Hơn một giờ sau ngọn lửa được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Tàu container đâm gãy cẩu thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

Theo nguồn tin báo Giao Thông, sự cố xảy ra lúc 8h30 sáng 21/2, tàu container Phúc Khánh có tải trọng 8.000 tấn lưu thông trên sông Sài Gòn thì bị chết máy. Chiếc tàu trôi tự do và đâm vào cẩu tháp được lắp đặt để thi công trụ dây văng của cầu Phước Khánh.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cú va chạm mạnh khiến cần cẩu gãy đôi, một phần cẩu rơi trúng các thùng container trên tàu khiến các thùng này biến dạng. Một phần cẩu khác rơi xuống sông và hư hỏng hoàn toàn.

Tin thế giới

Texas Hoa Kỳ được tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng

Breitbart đưa tin, ngày 20/2 Cơ quan Xử lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang thông báo, ông Joe Biden đã phê duyệt tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng đối với Texas.

Texas Hoa Kỳ được tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Quyết định này của Tổng thống sẽ cung cấp tài trợ liên bang cho người dân Texas chịu ảnh hưởng, bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà và các khoản vay chi phí thấp. Hiện, đã có hàng chục người Texas đã thiệt mạng sau nhiều ngày thời tiết băng giá làm tê liệt lưới điện, vỡ đường ống nước. 

Ông Trump sắp phát biểu về tương lai đảng Cộng hòa tại Hội nghị bảo thủ

Hôm thứ Bảy (20/2) Giám đốc Truyền thông CPAC Ian Walters nói với Epoch Times rằng cựu tổng thống sẽ là diễn giả chính tại Hội nghị CPAC. Dự kiến, ông Trump sẽ phát biểu vào ngày cuối cùng trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 25-28/2 này. Bài phát biểu tại CPAC sẽ đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Trump kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc vào tháng trước.

Ông Miller tiết lộ với Newsmax, ông Trump dự định chia sẻ quan điểm của mình về sự ủng hộ ngày càng tăng của đảng Cộng hòa với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của ông cũng như những gì đảng Cộng hòa có thể làm để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 2022 và 2024.

4 cựu sĩ quan Đài Loan bị truy tố vì chuyển thông tin mật cho Trung Quốc

Theo Focus Taiwan, bốn cựu quan chức thuộc Cục Tình báo quân sự Đài Loan gồm cựu thiếu tướng Nhạc Chí Trung và 3 đại tá về hưu là Trương Siêu Nhiên, Chu Thiên Từ và Vương Đại Vượng, vào ngày 20/2, đã bị truy tố vì chuyển thông tin mật cho ĐCSTQ sau khi về hưu.

Ông Yueh Chih-chung (phải) and Chang Chao-jan – Ảnh chụp màn hình CNA.

Trong đó, ông Trương được tuyển mộ khi ông đến Trung Quốc đại lục để hỗ trợ một cựu đồng nghiệp bị giới chức Trung Quốc bắt giữ vào năm 1999. Kể từ chuyến đi đó, ông Trương được chỉ đạo sắp xếp các chuyến đi đến Trung Quốc đại lục cho những cựu quan chức tình báo về hưu, theo bản cáo trạng. Những người này được yêu cầu hoặc bị ép cung cấp thông tin nhạy cảm cho Bắc Kinh.

Nga ghi nhận trường hợp người nhiễm cúm gia cầm H5N8 đầu tiên trên thế giới

Ngày 20/2, bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor cho biết, Nga đã gửi báo cáo về trường hợp người bị nhiễm H5N8 cho WHO, theo Reuters. 

Trước đó tháng 12/2020 theo bà Popova có 7 người lao động tại một nhà máy chăn nuôi gia cầm ở miền nam nước Nga đã bị nhiễm H5N8 trong đợt bùng phát dịch tại nhà máy này và hiện sức khỏe của họ ổn định. WHO cũng đã xác nhận đây là lần đầu tiên H5N8 lây nhiễm sang người.

Phần lớn trường hợp mắc cúm gia cầm ở người là do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống hoặc chết bị nhiễm bệnh. Thực phẩm với thịt gia cầm được nấu chín đúng cách được xem là an toàn.