Sáng ngày 4/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19, trong đó 2 ca ở Đà Nẵng và Hà Nội và 2 ca nhập cảnh.

Thông tin ca mắc mới

Tại Đà Nẵng: Ca bệnh 2.982 (nam 28 tuổi, ở thành phố Hội An, Quảng Nam) anh làm việc tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng từ ngày 29/4. Ngày 2/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 của anh là dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Hà Nội: Ca bệnh 2.985 (nam, 26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) từng ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc  (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 cho thấy trường hợp này dương tính với Covid-19. Hiện nam bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Hai ca mắc Covid-19 (2.983 và 2.984) là trường hợp sau khi nhập cảnh ghi nhận tại An Giang. Họ từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, An Giang.

Như vậy sáng nay thêm 4 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch lên 2.985, số khỏi 2.560. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 37 ca. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.549. Số ca tử vong là 35.

Đến tối ngày 3/5, 7 tỉnh, thành là Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam đã cho học sinh trên toàn địa bàn hoặc ở một số địa phương nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19.