Thiếu nữ mất tích khi vào TP. HCM xin việc bảo rằng đang ở Campuchia; Cựu chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa hơn 1.000 người là nội dung chính bản tin tối nay 13/6.

Vụ tài xế hãng xe Hoa Mai lấn làn, hăm dọa người khác: Tước bằng lái 2 tháng

Chiều nay (13/6), Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế hãng xe Hoa Mai về lỗi vượt xe trong trường hợp cấm vượt và đỗ xe gây ùn tắc giao thông với tổng mức tiền phạt là 7,5 triệu, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng vì 2 lỗi trên. 

Tài xế xe Hoa Mai lúc đòi hành hung lái xe 16 chỗ – ảnh chụp màn hình clip.

Trước đó, sáng 13/6, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu. 

Cụ thể, người điều khiển ôtô 16 chỗ của hãng xe Hoa Mai đi lấn làn, khi người lưu thông hướng ngược lại (lưu thông đúng làn đường) nhắc nhở thì tài xế này mở cửa xuống xe, lao đến đòi đánh, chửi bới, xem chi tiết báo VOV.

Cô gái 16 tuổi mất tích ở TP. HCM đã gọi điện về gia đình

Chiều nay 13/6, Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông tin vụ việc em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Trung Trinh, xã Xuân Bình) bị “mất tích” khi vào TP HCM xin việc. Theo công an xã, thiếu nữ “mất tích” đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là Nguyễn Thị Vân.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngọc cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định nhưng em không nói rõ công việc gì. Đồng thời, Ngọc yêu cầu gia đình tìm cách gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm kiếm mình!, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Cựu chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa hơn 1.000 nạn nhân

TAND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch tái xét xử bị cáo Trần Đức Trung (61 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 6/7.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Đây là nhóm bị can lợi dụng các chương trình Trái tim Việt Nam và Liên kết ba miền để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước, xem chi tiết báo Zing.

Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, vượt 32.000 đồng/lít

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 800 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng/lít và xăng RON 95 là 32.370 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh 2.490-2.630 đồng/lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel 29.020 đồng/lít, dầu hỏa là 27.830 đồng/kg. Còn, dầu mazut giảm về 20.350 đồng/kg.