Thở máy, lọc máu vì sốt xuất huyết; Bị thôi việc vì dùng bằng giả, hiệu phó kêu oan là nội dung chính bản tin tối nay 25/6.

Vụ thầy giáo kêu oan về bằng tốt nghiệp không hợp lệ: ‘Hà Tĩnh 3 lần khẳng định không có tên’?

Người “kêu oan trên mạng” là ông Trần Cao Thành, nguyên phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai), đã bị buộc thôi việc do sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH “không hợp lệ”. Tuy nhiên, thầy giáo Thành một mực cho rằng đây là “lỗi ở lịch sử”.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Ông Thành cho biết năm 1989, sau khi thi tốt nghiệp PTTH ở điểm Trường THPT Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Nghệ Tĩnh, nay là tỉnh Hà Tĩnh), ông vào Gia Lai sinh sống. Đến năm 1994, ông nộp hồ sơ trong đó có bằng tốt nghiệp PTTH để thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai, rồi trở thành thầy giáo dạy học suốt 25 năm qua, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Trưởng khoa xét nghiệm CDC Yên Bái bị bắt do liên quan vụ Việt Á

Ngày 17/6, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can, tạm giam bà Đoàn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1975, Trưởng khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, bà Hạnh bị bắt do liên quan việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, xem chi tiết báo Zing.

Máy bay bị bong lốp cao su khi bay từ Đà Lạt về Hà Nội

Sự việc xảy ra với chuyến bay mang số hiệu QH 1422 từ Đà Lạt đi Hà Nội trưa 25/6.

Sau khi chiếc Airbus A320 thực hiện chuyến bay trên rời đường băng sân bay Liên Khương lúc 1040 ngày 25/6, đơn vị quản lý sân bay phát hiện một số mảnh cao su nghi bong từ lốp máy bay nằm lại trên đường băng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thông tin được báo cho tổ bay và sân bay Nội Bài để phòng tình huống máy bay gặp trục trặc khi hạ cánh tại Nội Bài lúc 12h13 ngày 25/6.

Tuy nhiên, do lốp máy bay chỉ bị bong phần cao su phía ngoài, áp suất lốp không bị mất nên máy bay hạ cánh an toàn, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Thở máy, lọc máu vì sốt xuất huyết

Theo báo cáo mới đây từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) của TP. HCM, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

626 trường hợp đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp SXH-D nặng, 50% số bệnh nhân nặng từ các bệnh viện tỉnh chuyển đến. Cụ thể tại BV Nhi Đồng 2 có 74 bệnh nhi, trong đó 8 trường hợp sốt xuất huyết nặng.

Tại các Bệnh viện Nhi Đồng TP, Bệnh viện Nhi Đồng , Bệnh viện nhiệt đới hiện có hàng chục bệnh nhi đang phải thở máy và lọc máu, xem chi tiết báo VTC NEWS.