Sau phản ánh của báo VietNamNet về hàng chục trụ sở xã bỏ hoang ở Hà Tĩnh do sáp nhập đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị chỉ đạo khẩn trương xử lý các tài sản công dôi dư, tránh gây lãng phí kéo dài.

Hàng chục trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Theo bài báo đăng ngày 23/5, từ năm 2020 đến nay, nhiều trụ sở xã ở Hà Tĩnh đã bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng sau khi địa phương thực hiện sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã thành 34 đơn vị mới theo Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giảm 46 xã.

Phần lớn trụ sở cũ không có người trông coi, không được bảo quản, khiến hư hỏng ngày càng nặng. Đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh thừa nhận, việc xử lý tài sản công dôi dư hiện chưa có phương án cụ thể, dù đã nhận được nhiều văn bản hướng dẫn từ các bộ, ngành trung ương.

Nguyên nhân được cho là các nghị định liên quan đến việc xử lý nhà đất công liên tục thay đổi, bổ sung, trong đó có quy định mới không cho phép bán các trụ sở dôi dư.

Bộ Tài chính vào cuộc, chỉ rõ phương án xử lý

Trước thực trạng trên, ngày 7/5, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã gửi công văn đề nghị Sở Tài chính Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể. Bộ dẫn lại chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 125/CĐ-TTg và Công văn 91/VPCP-KTTH, yêu cầu các địa phương khẩn trương sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sáp nhập để tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách.

Bộ Tài chính cho biết, đã có nhiều công văn hướng dẫn các địa phương – trong đó có Hà Tĩnh – về việc xử lý tài sản dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích. Đồng thời, Bộ cũng đã hướng dẫn việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Sẽ không còn bán trụ sở dôi dư

Liên quan đến thông tin trụ sở cũ không thể bán do thay đổi chính sách, Bộ Tài chính xác nhận: Theo quy định mới trong Nghị định 03/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15), hình thức bán tài sản gắn liền với đất không còn được áp dụng.

Việc này nhằm đồng bộ với Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Do đó, với những trường hợp đã có quyết định bán nhưng mới đang làm thủ tục, Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều chỉnh phương án xử lý, chuyển sang các hình thức khác như thu hồi, giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, cho thuê hoặc giao đất theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Không để tài sản nhà nước tiếp tục lãng phí

Văn bản của Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc để hàng loạt trụ sở bỏ hoang kéo dài không chỉ gây lãng phí lớn mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản công và hình ảnh bộ máy chính quyền. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp lại, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn từ trung ương.

Theo: VietNamNet