Tối 23/12, Tổng thống Donald Trump tiếp tục ân xá cho ông Paul Manafort – giám đốc chiến dịch tranh cử Trump năm 2016, ông Roger Stone – người thân tín lâu năm của tổng thống, doanh nhân bất động sản Charles Kushner – bố của con rể ông Trump, cùng 23 người khác, theo New York Post.

Trong đợt ân xá thứ hai trước lễ Giáng sinh, đương kim Tổng thống Mỹ đã ân xá cho cựu giám đốc chiến dịch Manafort (71 tuổi) và Stone (68 tuổi), cả hai đều bị kết án trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Trump hiện đã ân xá cho 4 người bị kết án trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và trợ lý chiến dịch năm 2016 George Papadopoulos, người đã nhận tội nói dối FBI.

Ông Manafort, một phụ tá lâu năm của Đảng Cộng hòa và nhà vận động, đã bị kết án 7 năm tù vì gian lận thuế và các tội danh khác liên quan đến công việc ở Ukraine. Nhà Trắng nói rằng những lời kết tội Manafort là “tiền đề cho trò lừa bịp thông đồng Nga”

Ông Manafort đã gửi lời cảm ơn tổng thống trên Twitter và ca ngợi chính quyền của ông Trump: “Thưa Tổng thống, tôi và gia đình vô cùng cảm ơn lệnh ân xá của ông. Không một từ ngữ nào có thể diễn đạt hết lòng biết ơn của chúng tôi”.

Trong khi đó, cựu cố vấn Stone bị kết án vào tháng 11/2019 vì nói dối các nhà lập pháp trong cuộc điều tra về can thiệp bầu cử của Nga. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố: “Do hành vi sai trái của công tố viên đặc biệt Mueller, ông Stone đã bị đối xử rất bất công”.

Charles Kushner, 60 tuổi, một doanh nhân bất động sản, đã bị kết án vào năm 2005 vì liên quan các khoản đóng góp chiến dịch bất hợp pháp, trốn thuế và giả mạo nhân chứng. Con trai Kushner đồng thời là cố vấn của Tổng thống Trump, ông Jared đã kết hôn với Ivanka Trump vào năm 2009..

Trong một tuyên bố chính thức, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã ân xá hoàn toàn cho 26 người và giảm một phần hoặc toàn bộ bản án của ba người khác.

Ngoài ra,  trong danh sách này còn bao gồm bà Margaret Hunter, vợ của cựu Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Duncan Hunter, người đã nhận tội lạm dụng quỹ tranh cử cho mục đích cá nhân.

Một ngày trước đó, ông Trump đã ban hành lệnh ân xá cho 15 người, bao gồm cựu trợ lý chiến dịch của ông là George Papadopoulos và Alex van der Zwaan, cả hai cũng bị kết án trong cuộc điều tra về Nga năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Những người khác được ân xá còn có các cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa, là ông Duncan Hunter ở California và ông Chris Collins ở New York. Ngoài ra, có 4 lính của Blackwater USA phải vào tù vì thảm sát 14 thường dân Iraq năm 2007.