Sáng 21/10, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Quảng Bình đã khảo sát đoạn nứt gãy trên quốc lộ 12A từ Khe Ve đi cửa khẩu Cha Lo và đưa ra phương án xử lý.

Mời quý độc giả xem video nguồn Facebook Quảng Bình Yêu Thương:

Ông Đinh Minh Hương – Phó chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 12A lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo sạt lở rất nghiêm trọng.

UBND huyện Minh Hóa đang phố hợp với Sở GT-VT khảo sát, thông tuyến sớm nhất để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Hiện đã cấm xe, các phương tiện, người qua lại tại khu vực sạt lở.

Một số hình ảnh quốc lộ 12A qua Quảng Bình bị đứt gãy như động đất:

Quốc lộ 12A nhìn từ trên cao.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.
Quốc lộ 12A nhìn rõ những vết nứt.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.
Vài đoạn bị tàn phá do dòng suối chảy xiết.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.
Cột điện gần đoạn nứt cũng bị gãy đổ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do khối lượng lớn đất đá từ quả đồi phía sau Đồn Biên phòng.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.
Cận cảnh vết nứt lớn như động đất mới xảy ra.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.
Sáng 21/10, Tổng cục Đường bộ phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đến hiện trường khảo sát và lên phương án sửa chữa.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Báo VnExpress thông tin, vào tối 19/10, do mưa lớn, một quả đồi với khối lượng gần một triệu m3 đất đã sạt xuống lấp kín mặt quốc lộ 12A đoạn gần cửa khẩu Cha Lo, khoảng 450 m đường bị trồi sụt, nứt vỡ toàn bộ và 100 m đường bị tụt xuống suối.

Quốc lộ 12A từ Khe Ve đến cửa khẩu Cha Lo dài 37 km, là tuyến độc đạo lưu thông hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu từ Quảng Bình đến Lào.

Theo Sở Giao thông Quảng Bình, các hộ dân trên tuyến đường đã được di tản để phòng ngừa sạt lở. Phương tiện qua lại hai chiều bị cấm để tìm phương án xử lý.