Cún con lững thững đi ra gần chỗ mèo, chú mèo mới đứng dậy chưa kịp làm gì thì cậu ta đã tự nằm lăn ra ăn vạ.

Góc bình luận: “Cún họ nhà trư, lăn đều luôn”.

“Trời ơi cười chảy cả nước mắt với ổng luôn, chưa kịp động thủ nữa”.

“Đệ tử chân truyền của môn võ…phóng điện”.

“Nhìn cái tướng ổng ủn ỉn đi vô rồi lăn quay đi ra là sặc cơm luôn ông ơi”.

Video ghi lại hình ảnh chú chó ăn vạ khi mèo đứng dậy

Nguồn video: VnExpress.

Chó và mèo được xem là “thiên địch” của nhau

Người ta thường nói, chó và mèo là thiên địch của nhau, nguyên nhân chính là vì chó cực kỳ nhạy cảm với những thứ di chuyển nhanh, khi nhìn thấy người hoặc động vật chạy, chúng sẽ nảy sinh ý muốn săn mồi.

Trong khi tốc độ di chuyển của mèo rất nhanh, cộng với việc nó sợ những loài không quen thuộc và sẽ vô thức chuyển sang trạng thái tấn công nên rất dễ trở thành mục tiêu của chó.

Tuy nhiên, một số con mèo cũng có thể hòa thuận với chó. Chỉ cần chủ vật nuôi giáo dục chúng tốt.

Có thể bạn quan tâm: Bệnh tim bẩm sinh, 5 tháng tu luyện Pháp Luân Công điều kỳ diệu đã đến