Hơn 2h ngày 4/5, công an quận 12 (TP. HCM) mới giải quyết xong hiện trường xe cứu thương trong lúc chở bệnh nhân tử vong từ bệnh viện về quê thì lật ngang trên đường Lê Văn Khương.

Thông tin ban đầu báo Thanh Niên đăng tải, vào lúc 0h10 ngày 4/5, xe cứu thương mang biển số tỉnh Bình Phước lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đi QL1. Khi đến trước số 165 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 thì xảy ra sự cố, xe cứu thương tông vào dải phân cách và lật ngang.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe cứu thương có tất cả 6 người gồm: Tài xế, 1 người tử vong ở bệnh viện đang được đưa về quê lo hậu sự và 4 người nhà của người tử vong (trong đó có 2 trẻ em).

Mời quý độc giả xem hiên trường vụ tai nạn (nguồn dẫn từ báo Tuổi Trẻ):

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, sau vụ tai nạn khiến một người đàn ông (là con trai của bệnh nhân tử vong đưa về quê mai táng) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, xe cứu thương được hợp đồng chở bệnh nhân tử vong và người nhà của bệnh nhân về quê ở Cần Thơ. Khi xe vừa đi được ít phút thì xảy ra sự cố.

Sau sự việc, thi thể của người phụ nữ và người nhà đi cùng được chuyển sang một xe khác.