Trốn trạm kiểm dịch Covid-19 đi xem mổ lợn, một người dân trốn TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/2, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều cho biết, vừa tống đạt quyết định của UBND thị xã Đông Triều về việc xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với một người trốn khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thuộc xã An Sinh.

Chốt kiểm soát tại xã Bình Dương, TX. Đông Triều (Quảng Ninh) – Ảnh dẫn nguồn Bộ Y tế.

Trước đó, trưa ngày 4/2, tại nhà ông Đoàn Văn Thắng (trú tại thôn Ba Xã, xã An Sinh), tổ công tác phát hiện Đặng Văn Quyết (sinh năm 1976, trú tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều) đang có mặt tại đây mà chưa khai báo với chính quyền địa phương. Tổ công tác lập biên bản kiểm tra hành chính và đưa ông Quyết về Công an xã An Sinh để làm rõ sự việc.

Theo báo Giao Thông, tại lực lượng chức năng ông Quyết khai nhận: Hiện đang trong thời gian giãn cách xã hội và phong tỏa 2 xã An Sinh, Bình Dương. Nhưng khoảng 6h30 phút ngày 4/2, khi về nhà lấy đồ dùng cá nhân, ông Quyết đã điều khiển xe máy đi tắt đường rừng để trốn sự kiểm tra của các chốt kiểm soát dịch bệnh. Sau đó, ông quay lại thôn Ba Xã, xã An Sinh và có đến nhà ông Thắng để xem mổ lợn. Tại đây ông bị tổ công tác của Công an xã An Sinh phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính.