Số bệnh nhân nhập viện ở TP. HCM có dấu hiệu tăng; Lũ lên nhanh hàng trăm học sinh Quảng Trị bị mắc kẹt là những nội dung chi tiết bản tin tối nay ngày 28/10.

Thêm 4.892 ca Covid-19, tổng số ca vượt 900.000

Trong 4.892 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 28/10 có 4.876 ca tại 49 tỉnh thành, tăng 472 ca so với hôm qua, trong đó Đồng Nai, Hà Giang đang tăng đột biến.

Số bệnh nhân tử vong là 54 ca tại: TP HCM 25, Bình Dương 6, Tiền Giang, Long An và Tây Ninh 4, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 2, Kiên Giang, Cần Thơ, Đăk Lăk, Bạc Liêu, An Giang và Ninh Thuận đều một.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó 811.146 người đã được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 905.477 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở TP. HCM có dấu hiệu tăng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. HCM, trong 24 giờ qua, toàn địa bàn thành phố ghi nhận 1.141 bệnh nhân Covid-19 mới.

Ngành y thành phố đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó, 751 bệnh nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 trường hợp cần can thiệp ECMO.

Trong ngày 27/10, thành phố ghi nhận số bệnh nhân nhập viện cao hơn số ca được điều trị khỏi, xuất viện. Cụ thể, TPHCM có 1.172 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong ngày và 869 trường hợp được xuất viện, xem chi tiết báo Dân Trí.

Nguyên nhân xuất hiện hố ‘tử thần’ liên tiếp ở Nghệ An

Nhiều tháng nay, người dân các xã Châu Hồng, Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An luôn sống trong cảnh bất an vì hố “tử thần” liên tiếp xuất hiện. Nhiều hố rộng 2-7 m, sâu 2-2,5 m. Hiện tượng sụt lún xuất hiện cùng thời điểm tại xã Châu Hồng, hàng trăm giếng nước sinh hoạt của người dân cạn trơ đáy.

Lý giải hiện tượng, PGS.TS Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, Quỳ Hợp là vùng núi đá vôi, có nhiều hang karst ngầm. Khi gặp điều kiện thời tiết đặc thù như mưa lớn kéo dài hoặc hanh khô, mực nước hạ thấp sẽ gây ra sụt lún, ​​xem chi tiết báo VnExpress.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Lan (44 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Lan giả mạo tự giới thiệu là đại tá công an còn chồng là nhà báo.Dưới hình ảnh là một nữ công an, có điều kiện kinh tế khá giả, Lan tìm “con mồi” và đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn để làm ăn chung. Bằng thủ đoạn này, bị can đã lừa được vợ chồng anh P.Q.V. (ở quận Bắc Từ Liêm) gần một tỷ đồng và 3 người khác số tiền hơn 4 tỷ, xem chi tiết báo Zing.

Quảng Trị: Nước lũ lên nhanh, hàng trăm học sinh mắc kẹt trong trường

Sáng ngày 28/10, ông Nguyễn Thế Nhân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng (TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết đã đưa hơn 260 em học sinh của trường đến nơi an toàn sau khi khuôn viên trường học này bị nước lũ bất ngờ bao vây.

Tin từ báo Người Lao Động, vào sáng cùng ngày, 262 em học sinh khối 6 vừa học xong tiết 1 tại trường thì nước lũ ập vào khuôn viên trường, các phòng học cũng bị nước tràn vào. Lúc này, khu vực TP. Đông Hà có mưa rất to, nước dâng cao, nhà trường phải thông báo cho phụ huynh học sinh, Phòng GD-ĐT TP Đông Hà và chính quyền địa phương để có phương án cứu hộ.

Dự án biệt thự trên núi ở Nha Trang chực chờ gây họa chỉ sau trận mưa lớn

Sáng 28/10, UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang cho biết đã báo cáo về vụ sạt lở ở dự án Khu biệt thự Nha Trang SeaPark (thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng) lên UBND TP. Nha Trang.

Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng phần móng và ta luy công trình có nguy cơ hư hỏng, mất an toàn.

Theo ông Phúc (người dân sống cạnh dự án Khu biệt thự Nha Trang Seapark) khoảng 3 giờ sáng 27/10, tiếng nổ lớn từ trên núi phía dự án khiến mọi người giật mình. Một mảng tường bên trái căn biệt thự đổ xuống. Đến sáng 28/10, một phần sân và tường rào của căn biệt thự 4 tầng tiếp tục bị sạt lở, hàng chục khối đất đá tràn xuống cổng vào dự án, xem chi tiết báo Người Lao Động.