Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 14 của nước ta trong năm nay; Chiều ngày 19/12, một cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Trump đã diễn ra tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan là những nội dung của bản tin tối nay 20/12.

Tin trong nước

Bão số 14 hình thành trên Biển Đông

Chiều 20/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 14 của nước ta trong năm nay.

Dự báo đường đi của bão số 14 trên Biển Đông
Dự báo đường đi của bão số 14 trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Chiều ngày 1/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 330 km về phía tây nam. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sau đó, bão tiếp tục đổi sang hướng tây nam, đi với vận tốc 10-15 km/h. Chiều 22/12, tâm bão cách bãi Huyền Trân 120 km về phía tây. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến ngày 23/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến gần vào Côn Đảo.

Theo Zing

Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ dừng phát hành thẻ ATM từ 31/3/2021

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021 và thay thế bằng thẻ chip. Theo thông tư mới, dự kiến việc thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 để tạo điều kiện các ngân hàng có khoản thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ.

Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2021 có 100% thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại Việt Nam phải được chuyển đổi sang tiêu chuẩn chip. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đang xin gia hạn vì nhiều khả năng khó về đích vào năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Theo Tuổi Trẻ

Đề nghị truy tố 19 bị can gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng trong vụ gang thép Thái Nguyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 19 bị can gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng trong vụ gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 31/12/2018, TISCO đã đầu tư cho dự án hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng VDB Bắc Kạn – Thái Nguyên là 1.400 tỷ đồng, vay ngân hàng Vietinbank Hà Nội 1.600 tỷ đồng. Đến nay dự án đã quá thời hạn được phê duyệt 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Theo kết luận điều tra, các bị can trong vụ án này là người có chức vụ, quyền hạn, nhận thức rõ theo quy định pháp luật thì hợp đồng EPC giữa MMC với TISCO không được phép điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhưng các bị can đã chỉ đạo, tổ chức đàm phán với nhà thầu và phải gánh chịu rủi ro. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến TISCO không kiểm soát được chi phí đầu tư vào dự án, không ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu phụ về tiến độ, làm dự án phải dừng thi công, gây thất thoát lãng phí tài sản cho Nhà nước.

Theo Người Lao Động

Gửi chuyển phát nhanh iPhone 12 Pro Max, khách hàng nhận về gói hàng toàn… ốc vít

Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Anh (trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) mua chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max trị giá 38.990.000 đồng vào ngày 27/11 tại cửa hàng Viettel Store có kèm hóa đơn. 5h chiều 16/12, anh đến cơ sở chuyển phát nhanh J&T (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) để gửi hàng cho chị gái ở huyện Tuy An, Phú Yên. Lúc gửi hàng, nhân viên kiểm tra hộp iPhone còn nguyên và đóng gói trước sự chứng kiến của anh và quay video lại. Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, anh Ngọc Anh còn mua thêm gói bảo hiểm trị giá 370.000 đồng, tổng cước phí cộng bảo hiểm gửi gói hàng 425.000 đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên , khi gói hàng đến, chị anh Ngọc Anh cùng người giao hàng đồng kiểm, có biên bản và quay video lại. Lúc mở thấy hộp có dấu hiệu bị mở trước (nhăn nheo), hộp có 1 vết rạch do vật nhọn và trong hộp chỉ toàn là sắt, ốc vít.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Người dân Đài Loan xuống đường tuần hành “VÌ TRUMP”

Chiều ngày 19/12, một cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Trump đã diễn ra tại quảng trưởng Tín Nghĩa, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan với các khẩu hiệu, băng rôn “Bảo vệ chính nghĩa chính là bảo vệ Đài Loan”. Cuộc diễu hành đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ Tổng thống Trump tham gia.

Ngày 19/12, Quảng trường Tín Nghĩa phía trước tòa pháp Taipei 101, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc đã tổ chức một cuộc diễn hành lớn để ủng hộ Tổng thống Trump (Nhiếp ảnh / SOH / Fei Zhen)

Dư Tôn Cơ, phó giáo sư Khoa Ngoại giao của Đại học Chính trị Đài Loan cũng tham gia sự kiện lớn này. Ông cho biết, sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, ông ấy đã liên tục ban hành các dự luật liên quan, khuyến khích các chuyến thăm cấp cao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, công bố nội dung bức điện về “sáu bảo đảm” cho Đài Loan… Quan hệ Đài Loan – Hoa Kỳ có thể nói là đã bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Điều này chỉ xuất hiện sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền.

Tổng thống Trump đăng video ‘Chiến đấu cho Trump – Cứu nước Mỹ, cứu Thế giới’

 Đêm ngày 19/12 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump đã đăng một tweet vào lúc 1h42 sáng, thúc đẩy một “cuộc biểu tình lớn” ở Washington DC chống lại những bất thường bầu cử. Tổng thống Trump đã đưa một liên kết đến một câu chuyện của Washington Examiner về báo cáo dài 36 trang của Peter Navarro – Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất cáo buộc những vấn đề bất thường diễn ra xung quanh cuộc bầu cử Mỹ 2020 là “quá đủ” để ông Trump giành chiến thắng. Ông nói thêm: “Cuộc biểu tình lớn ở DC vào ngày 6 tháng Giêng. Ở đó, sẽ rất dữ dội!”. Sau đó Tổng thống Trump đã gắn cố định một video trên đầu trang Twitter của mình với tiêu đề “Chiến đấu cho Trump – Cứu nước Mỹ, cứu Thế giới”.

‘Người hùng’ Trung Quốc bị Hoa Kỳ trừng phạt vì vi phạm nhân quyền

Gần đây, Hoa Kỳ đã công khai trừng phạt quan chức Chính quyền Trung Quốc vì đàn áp Pháp Luân Công. Theo đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tuyên bố trừng phạt Hoàng Nguyên Hùng, Giám đốc Sở Cảnh sát thuộc Cục Công an thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc cấm không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vì “đặc biệt vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng của người tập Pháp Luân Công”.

Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần theo trường phái Phật gia đã bị chính quyền TQ đàn áp tàn bạo suốt 20 năm. Theo ước tính của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (một trang web của Pháp Luân Công), hàng trăm nghìn người theo tập pháp môn này đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và trung tâm tẩy não. Tại đây chính quyền tra tấn họ dã man hòng ép buộc từ bỏ đức tin của mình.