Thêm 311 ca nhiễm, 2 người tử vong do Covid-19; Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch “bệnh X” sau Covid-19 là những nội dung chính của bản tin tối nay 20/6.

Tin trong nước

Thêm 94 ca Covid-19 trong nước

Bộ Y tế tối 20/6 ghi nhận 94 ca dương tính, gồm tại TP HCM (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2).

Như vậy, trong ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca nhiễm, gồm 11 ca nhập cảnh và 300 ca ghi nhận trong nước. Trong số đó, 281 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cập nhật tối 20/6: Thêm 311 ca nhiễm, 2 người tử vong do Covid-19; Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch "bệnh X" sau Covid-19
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Hôm nay, 175 người được công bố khỏi Covid-19, 2 người tử vong, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 5.229 ca, số tử vong là 66 ca.

Bé trai rơi từ tầng 5 chung cư xuống may mắn thoát chết

Theo Tuổi Trẻ, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 20/5, người dân phát hiện một bé trai (10 tuổi) rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 ở chung cư The K Park, khu đô thị Văn Phú Hà Đông (Hà Nội) xuống tầng 3 và may mắn thoát chết.

Cập nhật tối 20/6: Thêm 311 ca nhiễm, 2 người tử vong do Covid-19; Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch "bệnh X" sau Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bé trai này bị gãy tay, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu.

Quảng Trị: Hiệu trưởng bớt xén tiền thưởng và “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo

 Ngày 20/6, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được phản ánh về việc ông Đoàn Minh Lộc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy bớt xén tiền thưởng của học sinh nghèo gây bức xúc dư luận. Trước đó, vào năm học 2018-2019, trường có 22 em thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ, theo quy định, mỗi em sẽ nhận được 400 nghìn đồng, tin VietNamNet.

Tuy nhiên, 1 năm sau 22 học sinh mới nhận được tiền nhưng không đầy đủ. Giữa tháng 5/2020, có 60 học sinh được thưởng thành tích tốt, mỗi em 500.000, tuy nhiên, sau khi trao quà, ông Đoàn Minh Lộc chỉ đạo giáo viên thu lại mỗi em 400.000 đồng. Ngày 26/3/2021, tại Trường diễn ra cuộc thi, ông Lộc cũng chỉ đạo giảm ít nhất 50% số tiền thưởng mà các em đoạt giải nhận được. Qua điều tra, ông Lộc giải thích số tiền thu bớt lại của 60 em có thành tích tốt trên để san sẻ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn Nội dung bớt xén tiền thưởng cuộc thi dự kiến trích lại cho các hoạt động của trường. 

Tin thế giới

Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch “bệnh X” sau Covid-19

Theo đài ABC của Australia, trong 20 năm qua, loài người đã phải chống đỡ 5 đại dịch gồm SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm và cúm lợn. Và trong lúc nhân loại đối mặt với đại dịch Covid-19, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thế giới có thể đối mặt một dịch bệnh khác trong tương lai.

Cập nhật tối 20/6: Thêm 311 ca nhiễm, 2 người tử vong do Covid-19; Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch "bệnh X" sau Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo chuyên gia y tế dù Covid-19 là đại dịch rất nghiêm trọng, nhưng nó có thể không phải là đại dịch lớn cuối cùng. Họ cảnh báo, những dịch bệnh bí ẩn, được gọi chung là “bệnh X”, vẫn có nguy cơ bùng nổ sau khi “cơn ác mộng” Covid-19 khép lại, vì nhiều lý do.

Australia Trung Quốc lên WTO

Australia đệ đơn khiếu nại việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu vang của nước này lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Quyết định đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được Australia đưa ra sau khi “tham vấn toàn diện với các nhà sản xuất rượu vang”, chính phủ Australia cho biết trong tuyên bố hôm nay.

Giới chức Australia cho biết đơn kiện nhắm vào thuế chống bán phá giá rượu vang do Trung Quốc áp đặt phù hợp với “sự ủng hộ của chính phủ với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc”. Tuy nhiên, Australia bày tỏ “vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này”.

Trung Quốc chưa bình luận về đơn kiện của Australia.