Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hơn 200 tàu Trung Quốc ‘không thực sự đánh bắt cá’, tụ về một nơi trên Biển Đông là những nội dung bản tin tối nay 21/3.

Tin trong nước

Mưa đá và dông lốc xuất hiện giữa trưa ở Lào Cai

Trưa 21/3, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tràn về, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa dông, mưa đá.

Thời điểm xảy ra vào khoảng 11h30, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, sau đó khoảng 10 phút, mưa rào, mưa đá, dông lốc bắt đầu xuất hiện tại thành phố Lào Cai.

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Lào Cai.

Cùng trong buổi trưa 21/3, tại khu vực chợ Chậu, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương cũng xảy ra mưa đá với cường độ nhẹ.

Các địa phương khác trong tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận có mưa, mưa rào đều khắp. Mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó tiết trời lập tức chuyển rét. Dự báo, đêm 21 sang ngày 22/3, nhiệt độ các địa phương ở Lào Cai sẽ đồng loạt giảm thấp hơn nữa, theo baolaocai.

Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 21/3 tại Km168+600 QL6 đoạn qua địa phận bản Hua Tạt, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Lúc này, xe khách BKS 29B-301.21 do anh Hoàng Văn Hòa (sinh năm 1984, Hà Nội) điều khiển, trên xe chở 19 hành khách là Hội phụ nữ thôn Hòa Trúc di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội, theo báo Giao Thông.

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

 Khi tới địa điểm trên chiếc xe đã bất ngờ mất lái và bị lật, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

Phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép ở biên giới An Giang

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/3, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 8 trẻ em dưới 16 tuổi. 

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Qua làm việc, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên xác định 61 người nhập cảnh trái phép có 60 người có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và 1 người có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

 Hiện Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 61 người này cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang và đưa đi cách ly.

Tin thế giới

2,1 triệu phiếu bầu tổng thống Mỹ 2020 ở Arizona sẽ được đếm lại

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trong cơ quan lập pháp tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ sẽ thực hiện kiểm phiếu lại toàn bộ phiếu bầu ở Quận Maricopa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.  Chủ tịch Thượng viện Arizona, bà Karen Fann cho biết trong một tuyên bố được đưa ra bởi các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Arizona rằng các nhà lãnh đạo Cộng hòa của tiểu bang đã quyết định về một “cuộc kiểm tra pháp y ưu tiên”. 

Bà Fann nói: “Cuộc kiểm tra sẽ rộng rãi và chi tiết. Nhóm sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra máy móc, quét các lá phiếu, thực hiện đếm tay đầy đủ và kiểm tra bất kỳ vi phạm công nghệ thông tin nào”. “Khi tất cả công việc được hoàn thành, sẽ có một báo cáo đầy đủ để Thượng viện và Quận xem xét”. Theo hồ sơ, Quận Maricopa nhận được dưới 2,1 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Khoảng 3/4 trong số đó là phiếu bầu sớm qua thư. Ông Joe Biden đã có được phiếu đại cử tri của Arizona trong một cú lội ngược dòng bất ngờ với tỷ lệ chênh lệch chỉ là khoảng 0,3%.

Du khách tràn ngập thành phố biển, chính quyền Mỹ tức tốc giới nghiêm

Theo Đài Fox News, thành phố Miami Beach đã quyết định áp lệnh giới nghiêm, buộc các nhà hàng đóng cửa từ 20h và du khách không được ở ngoài đường. Đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp để kiểm soát du khách.

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Những tuyến đường chính nối Miami Beach với thành phố Miami cũng bị chặn từ 21h đến 6h sáng hôm sau, chỉ cho phép người dân địa phương, người lao động, nhân viên khách sạn được ra vào.

Thành phố biển này đang đối mặt với lượng du khách khổng lồ đến nghỉ xuân. “Ở đây như có buổi biểu diễn nhạc rock. Người đông đến nỗi không thấy được vỉa hè, cây cỏ”, quyền quản lý thành phố Raul Aguila nói.

Hơn 200 tàu Trung Quốc ‘không thực sự đánh bắt cá’, tụ về một nơi trên Biển Đông

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ, tờ Inquirer ngày 21/3 dẫn lời Lực lượng đặc trách quốc gia (NTF) Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) cho biết đã nhận được báo cáo của lực lượng tuần duyên về sự xuất hiện của 220 tàu Trung Quốc tại một khu vực trên Biển Đông ngày 7/3.

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Những chiếc tàu neo thành hàng tại một rạn san hô và dường như do các dân quân Trung Quốc điều khiển.

Lực lượng này cho biết tình hình đáng lo ngại do nguy cơ những chiếc tàu này đánh bắt hải sản quá mức, phá hoại môi trường biển và đe dọa đến việc đi lại an toàn tại vùng biển trên.

Hàng trăm người dân Australia phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lũ

Theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng Australia, kể từ sáng 19/3, các thị trấn trong vùng đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục với hơn 400 mm. Cơ quan này dự báo, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới nhiều khả năng “có thể khiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân.”

Cập nhật tối 21/3: Lật xe chở gần 20 hành khách trên QL6, một người tử vong; Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi trên Biển Đông
Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Theo báo cáo của giới chức địa phương, hàng trăm người đã phải đến các trung tâm sơ tán ở khu vực Bắc Sydney, thuộc bang New South Wales. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng khi mưa đang chuyển về phía Nam ra phía biển.