Cấm nhập khẩu than Úc khiến nhiều thành phố Trung Quốc bị cắt điện luân phiên; Thêm nhiều quốc gia phát hiện biến thể mới của Covid-19 là nội dung của bản tin tối nay 22/12.

Tin trong nước:

Đuổi 2 tàu Trung Quốc áp sát giàn khai thác khí Thái Bình – Việt Nam

 Khoảng 9h30 sáng ngày 21/12, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của ngư dân về việc có 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển thuộc tỉnh Thái Bình, tại tọa độ 20 độ 19 phút 00 độ Vĩ Bắc, 106 độ 51 phút độ Kinh Đông (cách cửa Ba Lạt khoảng 15 hải lý về hướng đông bắc).

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Đến 12h, biên đội tàu của Hải đội 2 phát hiện 2 tàu nước ngoài đang hoạt động cách giàn khí Thái Bình 2km về phía đông nam. Hai tàu có màu xanh trắng, dài khoảng 40m, rộng 8m, dạng tàu giã cào. Một tàu trên nóc treo cờ Trung Quốc, tàu còn lại có hàng chữ Quế Bắc ngư. Từ thời điểm xuất phát đến khi đến được khu vực tàu cá Trung Quốc xâm phạm là gần 4 giờ đồng hồ. 

Theo Tiền Phong

Ông Đinh La Thăng bị phạt 10 năm tù

Sáng nay (22/12), Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh có phiên làm việc cuối cùng, đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và 18 bị cáo trong vụ án sai phạm về việc bán quyền thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt với các bị cáo:

– Đinh La Thăng: 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng hợp với vụ án trước đó ông Thăng bị phạt 30 năm tù.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

– Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

– Bị cáo Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù.

– Các bị cáo khác nhận án tù từ 2 – 10 năm tù giam.

Theo Tuổi Trẻ

Hơn nửa triệu trẻ em Việt Nam phải làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 Một cuộc điều tra quốc gia về lao động trẻ em do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam mới được công bố gần đây cho thấy, có có hơn 1,7 triệu trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế tại Việt Nam. Trong đó, khoảng hơn một triệu em ở độ tuổi từ 5 tuổi đến 17 tuổi. Đáng chú ý, có gần 520.000 lao động trẻ em phải làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong khu vực như: công nghiệp và xây dựng… Số giờ làm việc của lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có xu hướng cao, với 40,6% trẻ trong nhóm này phải làm việc nhiều hơn 40 giờ/tuần.

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, cho rằng làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, quá giờ, thậm chí trái pháp luật gây tổn hại đến thể chất, tinh thần, cản trở việc học hành và tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.Tổ chức ILO cho biết với sự hỗ trợ của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ, ILO đang triển khai dự án ENHANCE (Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam) nhằm hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy các giải pháp quốc gia cho Việt Nam giải quyết vấn đề lao động trẻ em.

Theo Thanh Niên

Tin thế giới

Cấm nhập khẩu than Úc, nhiều thành phố Trung Quốc tối đen

Lệnh cấm nhập khẩu than Úc của Bắc Kinh đang gây tác dụng ngược, bởi hàng chục thành phố ở Trung Quốc buộc cư dân và văn phòng công sở phải chịu cảnh mất điện luân phiên.

Cấm nhập khẩu than Úc khiến nhiều thành phố Trung Quốc bị cắt điện luân phiên
Nguồn ảnh: Weibo/ @你好长沙

Theo Dailymail, tình hình tồi tệ đến mức đèn đường công cộng bị tắt ở thành phố Nghĩa Ô, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc do các nhà máy điện hoạt động không đủ công suất do thiếu than.

Tháng trước, Bắc Kinh đã chặn nhập khẩu than đá của Úc, khiến 80 tàu chở hơn 1,1 tỷ đô-la hàng hóa của Úc bị mắc kẹt ngoài khơi Trung Quốc.

Theo Dailymail

Phát hiện 379,000 phiếu bầu bất thường ở Michigan

Trong chương trình War Room của Steve Bannon, Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy 379.000 lá phiếu bất hợp pháp, hoặc có khả năng bất hợp pháp đã được bầu ở Michigan. Ông nói có 174.384 lá phiếu đã được bầu mà không có giấy tờ tùy thân thích hợp; khoảng 195.000 lá phiếu bị gia tăng theo cách không thể giải thích.

Ông Navarro là giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng. Tuần trước, ông đã công bố báo cáo của mình về bất thường bầu cử Mỹ và tuyên bố rằng cuộc bầu cử “có thể đã bị đánh cắp”. Ông cho biết mình thực hiện báo cáo với tư cách công dân chứ không phải quan chức. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng các cơ quan lập pháp của Đảng Cộng hòa ở các tiểu bang như Arizona, Georgia, Pennsylvania và Michigan và những người không hành động trước các cáo buộc bất thường bầu cử là vi hiến.

Theo NTDVN

Nhiều nước phát hiện biến thể virus Covid-19 mới

Theo Sputnik, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của bộ phận phụ trách dịch bệnh khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đã có một số quốc gia đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về hơn 10 trường hợp nhiễm virus Covid-19 biến thể mới được phát hiện ở Anh. Các quốc gia xuất hiện virus biến thể là Iceland, Italy, Hà Lan, Đan Mạch, Séc, và Australia. Trước đó, Bộ Y tế Anh phát đi thông báo cho biết biến thể virus mới này có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn tới 70% so với dòng virus chính gây bệnh Covid-19.

Hiện gần 30 quốc gia đã đóng cửa biên giới với những người đi lại từ Anh hay Nam Phi – nơi cũng xuất hiện một biến thể khác của virus, để ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Hãng bưu chính quốc gia Anh (Royal Mail) hôm 21/12 cho biết, hãng này tạm ngừng giao bưu phẩm và hàng hóa đến hầu hết các nước Châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới do đường bay bị đóng cửa vì chủng virus biến thể xuất hiện tại nước này.

Theo Sputnik

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 22/12/2020