Dùng bằng giả ‘tráo thân’ để thăng tiến; Dàn cảnh say nắng, lừa bảo vệ trộm xe SH tại cửa hàng Co.op Food là những nội dung chi tiết tối 23/10.

Thêm 3.373 ca Covid-19

Trong 3.373 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 23/10 có 3.361 ca tại 47 tỉnh thành, giảm 616 ca so với hôm qua; 77 ca tử vong; 1.338 người khỏi bệnh.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 70 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở, di dời hàng ngàn dân

Tại Quảng Ngãi: Từ tối 22/10 đến ngày 23/10 do mưa lớn, nhiều vùng của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập lụt và chia cắt, các địa phương phải di dời dân đến nơi an toàn.

Tại Quảng Nam: Mưa lớn cùng với một số thủy điện và hồ Phú Ninh xả lũ khiến nhiều nơi ở hạ du ngập sâu.

Cụ thể, hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu hơn 1m; nhiều tuyến đường ngập từ 0,5-1m khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông; nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ quãng đường dài, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Hai bố con mất tích khi ra khỏi nhà, sau hai ngày thấy nổi trên sông

Chiều 23/10, đại diện nhà chức trách huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, đã bàn giao thi thể hai cha con ông Đ.N.Đ., 45 tuổi, trú thôn Bình An ở cùng xã, cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trước đó, ông Đ. cùng con trai là Đ.Đ.L., 8 tuổi, rời khỏi nhà bằng xe máy vào ngày 20-10, sau đó bặt vô âm tính. Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai cha con ông Đ. nổi lên trên sông Bắc Phước chảy qua địa phương, cách nhau 500 mét. Chiếc xe máy cũng được phát hiện ở bờ sông gần đó, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

TP.HCM: Dàn cảnh say nắng, lừa bảo vệ trộm xe SH tại cửa hàng Co.op Food

Theo ông Nguyễn Cảnh Đại (65 tuổi, ngụ Q.12), trưa 21/10, một người đàn ông đeo khẩu trang, chạy xe máy đến dừng trước cửa hàng Co.op Food trên đường Đông Bắc (P.Tân Chánh Hiệp. Q.12) nói mình bị say nắng. Người này đưa ông Đại 4.000 đồng, nhờ vào bên trong cửa hàng mua giúp chai nước suối.

Ông Đại cầm tiền đi vào bên trong thì một người đàn ông khác xuất hiện, dắt xe máy của khách hàng mua đồ, đang để phía ngoài cửa hàng. Do xe máy còn cắm chìa khóa nên kẻ gian đã nhanh chóng nổ máy, điều khiển xe chạy mất, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Dùng bằng giả ‘tráo thân’ để thăng tiến và chuyện bất ngờ té ghế

Ngày 22/10, ông Nguyễn Quang Anh (Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến (Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng Thái Bình) để làm rõ những vi phạm trong việc bị phản ảnh sử dụng văn bằng giả.

Trước đó, dư luận xôn xao chuyện ông Chiến sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả của Trường ĐH dân lập Đông Đô.

Kết quả xác minh cho thấy, văn bằng tốt nghiệp đại học mà ông Chiến nộp khi được tuyển dụng, bổ nhiệm là bằng tốt nghiệp hệ chính quy Trường ĐH dân lập Đông Đô năm 2002, ngành Kiến trúc, hạng Trung bình, xem chi tiết VietNamNet.