Trùm đa cấp Lê Xuân Giang – ‘tôi không phải lưu manh’; Ủy ban Tư pháp Georgia xác nhận: Đủ bằng chứng hủy ‘chiến thắng’ của ông Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 24/12.

Tin trong nước

Trùm đa cấp Liên Kết Việt: ‘Tôi là người đàng hoàng, không phải lưu manh’

Ngày 24/12, sau phần tranh tụng của các luật sư tại phiên tòa xét xử 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Bị cáo lê Xuân Giang - Chủ tịch công ty đa cấp Liên Kết Việt.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Là người đầu tiên được đứng lên nói lời sau cùng, trùm đa cấp Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT) thanh minh, xin giảm nhẹ hình phạt: “Do thiếu hiểu biết pháp luật, công ty phát triển quá nhanh, biến tướng xấu. Tôi không chủ động lừa đảo, tôi là người đàng hoàng, không phải lưu manh”.

Theo Tuổi Trẻ

Chiếm đất xây hơn 500 biệt thự, nhà liền kề, doanh nghiệp chỉ bị phạt 6,3 tỷ đồng

 UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng. Theo quyết định này, Công ty LDG do ông Nguyễn Khánh Hưng (Chủ tịch HĐQT) làm người đại diện theo pháp luật, là chủ đầu tư Dự án Viva Park ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. LDG đã chiếm đất để sử dụng mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại 401 thửa đất tại vị trí trên.

Trong đó, công ty này chiếm hơn 12,7ha đất nông nghiệp; hơn 5ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… Thời gian vi phạm từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2020, tổng diện tích vi phạm 18,22ha.Dù chưa được cấp phép chuyển đổi quyền sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng, Công ty LDG đã cho xây dựng 680 căn nhà, trong đó 488 căn đã xây dựng hoàn thiện phần thô (198 biệt thự và 290 nhà liền kề), 192 căn (nhà liền kề) đã hoàn thiện thi công phần móng. Trong vòng 60 ngày, công ty LDG phải nộp lại số tiền bất hợp pháp đồng thời buộc phải khắc phục bằng cách tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí

Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh, để điều tra về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước đó, tháng 6/2020, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện công ty Đức Mạnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT nên đã tiến hành theo dõi, điều tra.

Ngày 9/12, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang giao dịch mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.

Tại công ty, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Zing

Thủ đô Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu bắc qua sông Hồng

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), thành cầu Đại Bình hoặc Chí Nghĩa. Theo Bộ GTVT, cầu Mễ Sở thuộc đường Vành đai 4 – vùng thủ đô Hà Nội. Hiện tuyến đường vành đai này Thủ tướng đang giao Bộ GTVT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi đầu tư hoàn thành cầu Mễ Sở, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu về tên gọi cầu theo quy định.

Về đề xuất nghiên cứu thêm cầu dây văng vượt sông Hồng để giảm tải cầu Mễ Sở, Bộ GTVT cho rằng theo quy hoạch phát triển giao thông thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt, ngoài cầu Mễ Sở, giai đoạn tới sẽ tiếp tục xây dựng 9 cầu vượt sông Hồng. Cụ thể sẽ xây thêm cầu Hồng Hà, Thăng Long mới, Tứ Liên, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Phú Xuyên, Vân Phúc nhằm kết nối giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng.

Theo báo Giao Thông

Tin thế giới

Ủy ban Tư pháp Georgia xác nhận: Đủ bằng chứng hủy ‘chiến thắng’ của ông Biden

Các đảng viên Cộng hòa tiểu bang Georgia trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện tối mới đây đã bỏ phiếu về một báo cáo của thượng viện về các hành vi bất thường trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ủy ban Georgia xác nhận đã có đủ bằng chứng để hủy xác nhận chiến thắng cho Joe Biden tại tiểu bang này. Steve Bannon – cựu trưởng chiến lược gia Nhà Trắng – trên chương trình The War Room đã thảo luận về bước tiến lớn này.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Steve Bannon cho biết: “ tại Georgia, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã bỏ phiếu về một báo cáo. Báo cáo này cho thấy có quá nhiều bất thường về bầu cử, và quá nhiều bằng chứng đến mức họ đã yêu cầu quốc hội tiểu bang Georgia nên ngay lập tức lên lịch cho một phiên họp đặc biệt. Họ nên thảo luận về điều này. Khuyến nghị của Ủy ban là có đủ bằng chứng để hủy xác nhận [chiến thắng cho Joe Biden]”.

Luật sư Rudy Giuliani của TT Trump sau đó đã xác nhận với Steve Bannon rằng các nhà lập pháp Arizona cũng đang tìm cách bỏ phiếu để hủy xác nhận kết quả bầu cử.

Theo ĐKN

Thông điệp lễ giáng sinh của ông Biden: ‘Những ngày đen tối nhất… đang ở trước mắt chúng ta’

Theo truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, tại một cuộc họp báo ngắn nhằm nhắn nhủ thông điệp đến người dân Mỹ trong những ngày lễ, ông Joe Biden tuyên bố: “Một điều tôi hứa với quý vị, về khả năng lãnh đạo của tôi trong cuộc khủng hoảng này. Tôi sẽ nói thẳng với quý vị. Những ngày đen tối nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống lại VPVH đang ở phía trước chúng ta, chứ không phải đằng sau chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần, rèn giũa bản thân, bất kể điều đó khó nghe đến như thế nào. Để đánh bại con virus này cần phải có sự kiên nhẫn, bền bỉ và lòng quyết tâm”. Giọng điệu của ông Biden khác biệt hoàn toàn so với Tổng thống Donald Trump, người đã nói với người Mỹ rằng đất nước sắp tiến đến bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Ông Biden cũng dường như không nghĩ rằng việc triển khai vắc-xin, thông qua luật cứu trợ virus corona, và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng là những dấu hiệu tốt. Ngoại giới cho rằng, có thể ông Biden muốn hạ thấp mọi kỳ vọng – nhằm tạo tiền đề cho gói kích thích mới khi ông ta dự tính nhậm chức vào tháng 1/2020.

Indonesia cấm đón Giáng sinh và Năm Mới ở nơi công cộng do dịch Covid-19

 Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người và ăn mừng Giáng sinh, Năm Mới ở những nơi công cộng. Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết việc thực hiện lệnh cấm tụ tập đông người và ăn mừng Giáng sinh, Năm Mới ở những nơi công cộng sẽ kéo dài đến ngày 8/1/ 2021. Cảnh sát và quân đội sẽ tham gia bảo đảm lệnh cấm được thực thi trên toàn quốc, đặc biệt tại các điểm nóng của dịch bệnh, trong đó thủ đô Jakarta và các tỉnh miền Tây, Trung và Đông Java là những nơi cần tối ưu hóa lệnh cấm. 

Theo VOV

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 24/12/2020