Chiều 8/1, công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân khiến hai người tử vong trong phòng vệ sinh tại một nhà trọ ở TP. Đông Hà.

Báo Thanh Niên thông tin, 13h cùng ngày, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phòng trọ số 3 của dãy nhà trọ trên đường Trần Quỳnh ở khu phố Tân Vĩnh (phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị).

Những người trong xóm trọ nghe mùi khét và thấy ngọn lửa liền chạy ra ngoài và báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã có mặt, sử dụng xe cứu hỏa để chữa cháy.

cửa sổ
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, báo Lao Động cho biết, khi lực lượng chức năng đến chữa cháy, thì phát hiện có 2 thi thể trong phòng vệ sinh.

Cơ quan chức năng xác định được thi thể của nạn nhân nữ là bà Lê Thị Thanh Bình (sinh năm 1968, trú tại khóm Đông Chín, tỉnh Quảng Trị). Thi thể nam giới còn lại là ông Nguyễn Kim Thế (sinh năm 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Giang, TP. Đông Hà).

Bên cạnh đó, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một xe môtô đứng tên của ông Thế, trong phòng có mùi xăng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: