Chiều ngày 4/12, hàng trăm cảnh sát Đồng Nai đã khám xét, tạm giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại Nhà thuốc Sơn Minh và Nhà thuốc Sĩ Mẫn trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Theo báo VietNamNet, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, nhiều cảnh sát có trang bị súng ập vào đã khám xét trụ sở Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh, số 135 đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa.

Cùng thời gian trên, cảnh sát cũng tiến hành khám xét nhà thuốc Sơn Minh thuộc Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh ở số 160 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh và Nhà thuốc Sĩ Mẫn, số 136 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Đây là 2 nhà thuốc thuộc loại lớn nhất ở Đồng Nai.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Qua kiểm tra, ực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chủ các nhà thuốc trên cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ liên quan. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục tổ chức khám xét, mở rộng điều tra.

Công ty dược phẩm Sơn Minh được thành lập gần 30 năm, là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất ở Đồng Nai, có nhiều cửa hàng thuốc tây trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp này từng xảy ra vi phạm liên quan đến hóa đơn chứng từ các loại thuốc.