Buổi kiểm phiếu lại vào hôm thứ Tư (16/12) đã xác nhận một hạt thuộc tiểu bang Michigan đã báo cáo sai vào đêm bầu cử về chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, theo The Epoch Times.

Kiểm phiếu lại tại hạt Antrim cho thấy, Tổng thống Trump đã giành được 9.759 phiếu bầu, trong khi Biden chỉ được 5.959 phiếu.

Bà Lori Bourbonnais, nhân viên Văn phòng Bầu cử Michigan cho biết, cuộc kiểm phiếu lại đã tìm thấy 11 phiếu bầu bổ sung cho Tổng thống Trump, trong khi số phiếu bầu cho ông Biden giảm bớt một phiếu.

Trước đó, ngày 3/11, các quan chức hạt Antrim tuyên bố Biden giành chiến thắng khi nhiều hơn Tổng thống Trump 3.000 phiếu bầu. Hai ngày sau, họ cho biết ông Trump đã thắng với cách biệt khoảng 2.500 phiếu bầu. Thay đổi thứ 3 vào ngày 21/11, khi hạt này xác nhận ông Trump thắng với gần 4.000 phiếu bầu cách biệt.

Các quan chức hạt Antrim nói sai sót trong việc báo cáo kết quả là do lỗi chủ quan của con người. Trong khi đó mọi quy trình bầu cử tại hạt này đều sử dụng hệ thống máy móc và phần mềm của Dominion Voting Systems.

Một báo cáo kiểm tra pháp y của Nhóm Hoạt động An ninh Đồng minh về máy và phần mềm Dominion ở hạt Antrim cho thấy, hệ thống bỏ phiếu “được thiết kế cố ý và có chủ đích với các lỗi nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử”.

Theo đó, cả nhật ký bảo mật và nhật ký xét duyệt lá phiếu cho cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11 năm nay đã bị xóa; trong khi nhật ký các cuộc bầu cử của những năm trước vẫn còn lưu trên máy.

Phát hiện này là một phần của báo cáo pháp y sơ bộ do Russell Ramsland thực hiện. Ông Ramsland là cựu ứng viên Đảng Cộng Hòa tranh cử ở Texas năm 2016, từng làm việc cho NASA và Viện Công nghệ Massachusetts. 

Ông Ramsland cho biết “việc nhật ký biến mất đã ngăn cản mọi hình thức kiểm tra; và sự ‘biến mất’ này cực kỳ đáng ngờ, vì hồ sơ của những năm trước vẫn tồn tại và chúng cùng sử dụng phần mềm giống nhau. Chúng tôi phải kết luận rằng hồ sơ chu kỳ bầu cử năm 2020 đã bị xóa theo cách thủ công”.

Cuộc kiểm tra pháp y cho thấy máy bỏ phiếu đã từ chối lượng lớn bất thường các phiếu bầu để xét duyệt – một quy trình thủ công trong đó nhân viên bầu cử xác định kết quả cuối cùng cho mỗi lá phiếu. Do đó, việc không có nhật ký xét duyệt là rất báo động.

Theo ông Ramsland, Ủy ban Bầu cử Liên bang cho phép tỷ lệ sai sót là 0,0008%, trong khi các máy mà nhóm của ông đã kiểm tra ở hạt Antrim có tỷ lệ lỗi đến 68,05%.

Michigan đã xác nhận Biden giành chiến thắng tại bang này với hơn 154.000 phiếu bầu. Đây là một trong bảy bang có tranh chấp giữa 2 nhóm Đại cử tri.