Công ty Phương Trang: Hành khách bị tai nạn cưa chân thua kiện; Tìm thấy nữ sinh lớp 8 “mất tích” ở sân bay Nội Bài; Bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi ăn Pate Minh Chay – thuốc giải độc 8.000 USD…

Điểm tin trong nước tối 28/9 có những thông tin sau:

(Tuổi Trẻ) Hành khách bị tai nạn cưa chân thua kiện Công ty Phương Trang

Sáng 28/9, TAND quận 7 mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp hợp đồng vận chuyển, yêu cầu bồi thường. Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, hành khách đi xe Phương Trang, đã mất) và bị đơn là Công ty Phương Trang.

Ngày 31/3, bà Lê Thị Thu Hà và chồng là ông Hồ Xuân Quý thuê xe khách của Công ty Phương Trang. Trên đường từ Nha Trang vào TP.HCM xe va chạm với ôtô đầu kéo tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Tai nạn khiến bà Hà bị cưa chân (tỷ lệ thương tật 60%).

cong-ty-phuong-trang
Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Gia đình bà Hà đã khởi kiện Công ty Phương Trang ra TAND quận 7 đòi bồi thường 918 triệu. Tuy nhiên Công ty Phương Trang không chịu bồi thường vì cho rằng tai nạn do lỗi của xe đầu kéo.

Trả lời của công ty Phương Trang

Công ty Phương Trang có mua bảo hiểm tai nạn cho hành khách nhưng bảo hiểm chỉ chi trả khi lỗi gây ra tai nạn do Công ty Phương Trang. Sau đó, Công ty Phương Trang đã hỗ trợ bà Hà 8,5 triệu đồng.

HĐXX cho rằng vụ tai nạn do lỗi của xe đầu kéo. Xác định thiệt hại thực tế mất 2 chân là 23 triệu. Tại phiên tòa, Công ty Phương Trang đồng ý bồi thường 23 triệu cho gia đình bà Hà. Tất cả các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đều bị HĐXX bác bỏ.

(Bộ Y tế) 3 chuyên gia nhập cảnh nhiễm Covid-19

Chiều 28/9, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca dương tính nCoV, đều là chuyên gia nhập cảnh từ Đài Loan, Ấn Độ, được cách ly ngay.

Bệnh nhân 1075 (nam, 33 tuổi) và bệnh nhân 1076 (nam, 58 tuổi) đều là chuyên gia kỹ thuật ở Đài Loan.

Hai bệnh nhân trên từ Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn vào ngày 18/9 và được cách ly tập trung tại tỉnh Phú Thọ.

Xét nghiệm lần 1 vào ngày 19/9 cho kết quả âm tính. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 28/9 có kết quả dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 1077: là nam, 48 tuổi, chuyên gia mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 13/9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu 6E8979 và được cách ly tập trung ngay tại Hà Nội.

Sau 2 lần xét nghiệm Covid-19, lần đầu có kết quả âm tính. Lần 2 bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày 28/9.

Hiện cả 3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

(Dân Trí) Tìm thấy nữ sinh lớp 8 “mất tích” ở sân bay Nội Bài

Ảnh chụp từ màn hình Người Lao Động.

Chiều 28/9, Bí thư xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, đã tìm được cháu Nguyễn Thị Q. (SN 2007) sau 10 ngày bặt vô âm tín.

Cháu Q. được tìm thấy ở sân bay Nội bài để vào TP. HCM khi đang làm thủ tục cùng một người đàn ông. Do không có giấy tờ tùy thân nên cháu Q. không làm được thủ tục bay. Gia đình hiện đang xuống Hà Nội để làm các thủ tục nhận lại cháu.

Cháu Q. và người đàn ông lạ mặt kia được đưa về trụ sở công an để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua lời khai ban đầu, người đàn ông kia khai rằng bản thân chỉ mới… 17 tuổi.

Trước đó, vào đêm 17/9 rạng sáng ngày 18/9, con gái bà Phạm Thị Quyết ở xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bỏ đi chơi cùng bạn nhưng không về. Gia đình đã báo cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm.

(Thanh Niên) Bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi ăn Pate Minh Chay đã hồi phục với thuốc giải độc 8.000 USD

Ngày 28/9, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, cho biết sau tiêm thuốc giải độc cách đây nửa tháng sức khỏe nam bệnh nhân N.N.D (54 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) bị ngộ độc sau ăn Pate Minh Chay đang tiến triển rất khả quan. 

Hiện bệnh nhân há miệng được, mở 1/2 mắt, sức cơ tay cử động 2/5, sức cơ chân 3/5. Khi sử dụng máy thở hỗ trợ thì bệnh nhân có đáp ứng. Bệnh nhân đang được tập vật lý trị liệu tích cực 2 lần mỗi ngày, tăng dinh dưỡng để sớm cai máy thở. Vấn đề nhiễm trùng của bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ.

Tại TP. HCM có tất cả 10 bệnh nhân phải nhập viện sau ăn Pate Minh Chay. Hiện còn 4 ca đang điều trị: 1 ca tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca tại Bệnh viện Nhân dân 115 và 1 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Số còn lại được chuyển về bệnh viện địa phương điều trị. 

(Vietnamnet) Đạo diễn phim “Phía trước là bầu trời” được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của VTV

Ảnh chụp màn hình Vietnamnet.

Ngày 25/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, là đạo diễn của hàng loạt bộ phim truyền hình được yêu thích như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời…

Thời gian qua ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc VFC, cho ra những phim bom tấn như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Hoa hồng trên ngực trái….