Công an Bình Dương đã thu thập 53 buổi livestream của bà Phương Hằng; từ đó có động thái mới với công an TP. HCM.

Trong họp báo ngày 6/5, ông Trần Văn Chính – Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã nhận đơn của 7 người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP. HCM, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương).

Ông Chính nói, công an Bình Dương đã thu thập 53 buổi livestream của bà Phương Hằng. Nhận thấy bà Hằng có dấu hiệu phạm tội, công an Bình Dương cùng viện kiểm sát đã khởi tố vụ án để điều tra. Nữ tổng giám đốc này bị công an Bình Dương khởi tố với tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tuy nhiên, công an Bình Dương vừa có động thái mới. Theo ông Chính, do công an TP. HCM cũng đã khởi tố bà Hằng cùng tội danh; vì vậy, công an Bình Dương đã có trao đổi với Công an TP. HCM theo hướng báo cáo Bộ Công an nhập vụ án để Công an TP. HCM điều tra.

Trước đó, tối 24/3, bà Hằng bị bắt, bị công an đưa về khám xét tại nhà riêng ở số 17 – 19 phố Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM. Sau đó, bà Hằng bị đưa về tạm giam tại Trại T30. Trại giam này thuộc công an TP. HCM, đóng trên huyện Củ Chi.

Theo lệnh bắt bà Hằng tối 24/3, nữ tổng giám đốc Đại Nam sẽ bị tạm giam 3 tháng. Như vậy, lệnh giam giữ bà Hằng sẽ còn có hiệu lực đến tháng 6/2022.