Ngày 8/4, sau 9 tháng mổ tách dính song sinh, Diệu Nhi được phẫu thuật đóng hậu môn tạm, còn Trúc Nhi đợi sẽ tạo hình hậu môn thật khi đủ 2 tuổi.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 8/4, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng thành phố, TP. HCM) cho biết, vừa phẫu thuật đóng hậu môn tạm thành công, hoàn chỉnh đường tiêu hóa cho bé Diệu Nhi. 

Trúc Nhi – Diệu Nhi trước và sau phẫu thuật mổ tách – Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Chị Trần Thị Hồng Thúy (26 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), mẹ của 2 bé song sinh chia sẻ,  sau ca mổ Diệu Nhi sức khỏe ổn định, ngoan ngoãn “Vừa thấy mẹ vào, con đã nói ríu rít ‘mẹ Thúy, mẹ Thúy’, xong ôm chặt mẹ không chịu buông, nước mắt rưng rưng. Tôi dỗ dành một chút thì bé chịu nằm xuống và ngủ ngoan. Một lúc sau tôi phải ra ngoài. Con mở mắt ra không thấy mẹ đâu thì lóng ngóng gọi lớn ‘mẹ Thúy đâu rồi, mẹ Thúy đâu rồi’, lăn qua lăn lại rồi lại nằm ngoan”, mẹ bé kể lại.

Như Zing đưa tin trước đó, Trúc Nhi và Diệu Nhi là cặp song sinh dính liền phần bụng chậu ở tuần thứ 16 thai kì. Hai bé được tách rời thành công lúc 13 tháng tuổi, hiện sức khoẻ hai bé ổn định, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường.