Mục điểm tin cập nhật trưa 29/4 xin gửi đến quý vị những nội dung sau.

Tin trong nước:

(VTC) – Những dịch vụ nào ở TP.HCM phải tiếp tục tạm dừng hoạt động? Ngày 29/4, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng các loại hình kinh doanh, dịch vụ sau: Cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, xông hơi, massage, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game online).

Tiếp tục dừng tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb.

Thời gian áp dụng từ ngày 29/4 cho tới khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

(Tiền Phong) – Xe khách tại bến xe được hoạt động 50% tần suất. Thay vì chỉ hoạt động 30% như những ngày qua, để tránh quá tải và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách tại bến xe dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đêm 28/4, Sở GTVT Hà Nội đã phát đi thông báo, cho phép các tuyến xe khách đi và đến các bến xe được hoạt động đến 50% tuần suất trên tuyến.

(Tiền Phong) – Cháy dữ dội trong đêm tại cửa hàng điện máy, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Khoảng 19h30p (ngày 28/4) tại cửa hàng Điện máy Hữu Hợp, địa chỉ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra đám cháy, chủ cửa hàng đóng cửa về nhà, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: đồ nhựa, đồ điện tử, dây điện… nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Sau hơn 40 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ cửa hàng, toàn bộ hàng hóa, máy móc… phía trong đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Việt Nam và Anh đang phối hợp nghiên cứu điều trị Covid-19 bằng thuốc trị sốt rét. Theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 28/4 cho biết, Bộ Y tế Việt Nam, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford đang phối hợp đánh giá tính an toàn và hiệu quả trong việc dùng thuốc trị sốt rét để điều trị Covid-19.

Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford, nói: “Nếu nghiên cứu này chứng minh chloroquine là một phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả, nó có thể được triển khai để điều trị cho hàng triệu người khắp thế giới ở mọi mức thu nhập, với chi phí hợp lý.”

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nhận định phương pháp điều trị Covid-19 bằng thuốc chloroquine có thể giúp làm chậm đại dịch toàn cầu và giảm thời gian chữa trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 8/4, Bộ Y tế giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chủ trì nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc dùng thuốc chloroquine điều trị Covid-19.

Ngày 29/3, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã trở thành cơ quan y tế đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng thuốc sốt rét để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Tin thế giới:

(Vnexpress) Trung Quốc bị tố ‘bóp nghẹt’ dòng Mekong. Nghiên cứu của công ty Mỹ Eyes on Earth công bố vào giữa tháng 4 cho rằng đập thủy điện Trung Quốc đang giữ phần lớn nước sông Mekong, gây hạn hán ở vùng hạ nguồn, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hàng triệu người.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu vệ tinh trong giai đoạn 1992-2019, được chính phủ Mỹ tài trợ và được công bố trên nhiều diễn đàn về sông Mekong như Đối tác Cơ sở hạ tầng Bền vững (SIP) và Sáng kiến Hạ nguồn Mekong, cho rằng các đập nước Trung Quốc đã giữ lại phần lớn nước thượng nguồn và làm trầm trọng tình trạng hạn hán ở các nước hạ nguồn.

Trung Quốc luôn bác bỏ các báo cáo như trên, cho rằng nguyên nhân hạn hán ở hạ nguồn sông Mekong là những đợt gió mùa bất thường và hiện tượng El Nino cực đoan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuần trước gọi nghiên cứu của Eyes of Earth là “vô căn cứ” và “đi ngược lại thực tế”.

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin nghiên cứu virus Corona của Mỹ. Bắc Kinh đang tìm cách thu thập thông tin về tiến trình phát triển vaccine phòng ngừa virus Corona, tổ chức tấn công hệ thống mạng của các bệnh viện và cơ sở nghiên cứu của Hoa Kỳ.

Hành động này của Trung Quốc đã được ông John C. Demers, Trợ lý Tổng chưởng Lý về An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ xác nhận. Hôm 23/4, ông Demers có bài phát biểu khai mạc hội nghị kinh doanh qua mạng do Future in Review tổ chức.

Sau khi ông Demers kết thúc bài phát biểu, báo giới đã hỏi ông về việc có phải Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu tấn công hệ thống mạng các phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ để đánh cắp thông tin nghiên cứu virus Corona hay không. Ông Demers trả lời: “Chắc chắn đó chính là kết luận hợp lý của tất cả những gì tôi vừa nói”. Ông Demers cũng đưa ra những bình luận về nỗ lực của ĐCSTQ nhằm đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ của hàng loạt ngành công nghiệp Mỹ.

Ông Demers cũng cho biết sẽ “hết sức vô lý” nếu cho rằng Trung Quốc “dừng” nghiên cứu về y sinh học liên quan đến vaccine hoặc thuốc điều trị virus Corona, vì thông tin y tế sẽ “rất quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thương mại”.

“Các công ty hay phòng thí nghiệm nghiên cứu của bất cứ quốc gia nào cũng đều ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển loại vaccine này; thành công của họ sẽ là thành công quan trọng về địa chính trị”, ông Demers nhận xét.

Mỹ, Hàn đưa 6 phi cơ do thám Triều Tiên giữa tin đồn sức khỏe ông Kim. Hôm 27/4, Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai 6 máy bay trinh sát để do thám Triều Tiên, giữa lúc có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo Chosun Ilbo, một nguồn tin quân đội cấp cao tại Hàn Quốc cho biết Mỹ đã triển khai 3 máy bay RC-12, một máy bay E-8C Joint STARS và một máy bay EO-5C Crazy Hawk.

RC-12 và EO-5C là các máy bay có khả năng nghe lén, cho thấy họ có thể đang cố thu thập thông tin, dữ liệu về sức khỏe của ông Kim Jong Un từ Bình Nhưỡng hoặc Wonsan, nơi ông được cho là đang lưu trú.

Seoul không nói phía Hàn Quốc triển khai máy bay nào, nhưng có thể cũng là một máy bay do thám tình báo.

Tuy vậy, Nhà Xanh tiếp tục bác bỏ tin đồn về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 26/4, khi một cố vấn cấp cao của Tổng thống Moon Jae In nói ông Kim “vẫn khỏe mạnh”.

CDC Mỹ bổ sung 6 triệu chứng mới của Covid-19. Theo Fox News vào ngày 27/4, những triệu chứng của bệnh  Covid-19 mà trước đây công bố trên trang web của CDC bao gồm sốt, ho, khó thở hoặc thở gấp; nhưng hiện nay CDC đã thêm 6 triệu chứng mới bên cạnh các triệu chứng được ghi nhận trước đây: đó là “ớn lạnh, rét run và không ngừng run rẩy, đau cơ, nhức đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác”.

CDC lưu ý rằng bệnh nhân thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng 2 – 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus gây Covid-19.

Trong bản danh sách mở, CDC đã chỉ ra rằng, nếu gặp khó thở, đau dai dẳng hoặc tức ngực, chóng mặt hoặc cơ thể như không có sức lực đến mức có thể khiến môi hoặc mặt biến sắc thì hãy lập tức đi khám sức khỏe.

Chuyên gia phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán trốn ra nước ngoài, nguồn gốc virus sẽ được tiết lộ?Cựu Chiến lược gia Nhà trắng, cố vấn cao cấp của tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Banon tiết lộ một nhân viên nghiên cứu cao cấp của phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán đã trốn ra nước ngoài, dự kiến sắp tới sẽ tiết lộ sự thật về virus Corona Vũ Hán.

Ngày 24/4, trong chương trình Situation Room của Đài TVBS, ông Steve Banon cho biết: Có thể trong vài ngày tới sẽ có một nhân chứng quan trọng tiết lộ một số nội tình mà người này biết rõ, liên quan tới Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (Phòng thí nghiệm P4).

Ông nói: “Chúng ta biết rằng việc virus đến từ Phòng thí nghiệm Vũ Hán đã được đề cập đến từ rất lâu rồi, số người có nhận định như vậy không ít. Hiện tại có người biết được tình hình nội bộ bên trong phòng thí nghiệm xuất hiện, tôi tin rằng rất nhiều người sẽ hứng thú với việc này. Hiện tại đang chờ thời điểm nhân viên nghiên cứu đó công bố với mọi người.”