Rạng sáng nay 8/2, sau khi xác định có ca dương tính với Covid-19, chính quyền sở tại đã phong tỏa tòa A và B chung cư Garden Hill (99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nơi bệnh nhân này sinh sống.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ ông Hoàng Đức Hạnh – phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sơ bộ xác định bệnh nhân thứ 25 này có 8 F1. Đồng thời nhân viên y tế đã lấy mẫu xét được trên 300 mẫu trong tòa nhà gần 1.200 cư dân này.

Trước đó, CDC Hà Nội thông báo có một ca dương tính mới với Covid-19 là chị N.T.K.A. (sinh năm 1993) cư trú tại chung cư Garden Hill được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính Covid-19 tối ngày 7/2.

Hà Nội phong tỏa chung cư Garden Hill quận Nam Từ Liêm
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Thông tin từ báo Người Lao Động, nữ bệnh nhân này có tiếp xúc với ca bệnh 1.722 vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2, chị A. có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Đến 16 giờ 45 phút ngày 6/2, bệnh nhân gọi đến CDC Hà Nội để tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ nữ bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1, đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua, nên trường hợp F1 của bệnh nhân này là rất nhiều.

Như vậy, tính đến sáng nay 8/2, trên địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc trong cộng đồng tại 7 quận, huyện.