Nghệ sĩ Lê Hồng Giang (Giang Còi) trút hơi thở cuối cùng đêm 4/8, sau thời gian điều trị ung thư họng, hưởng dương 59 tuổi.

Tin từ báo Zing, nghệ sĩ Giang Còi qua đời vào 23h ngày 4/8 tại nhà riêng. Đạo diễn Hiếu Vick, con trai của nghệ sĩ, chia sẻ: “Ba không còn mệt mỏi, an yên trong vòng tay gia đình”.

Diễn viên hài Đinh Trà My, người bạn và đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi, viết lời tiễn biệt: “Ra đi thanh thản nhé lão Còi”.

Thông báo nghệ sĩ Giang Còi qua đời trên trang fanpage chính thức

Những ngày cuối đời, nam nghệ sĩ điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Phổi trung ương. Dù bệnh tình trở nặng, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Trước đó, Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng hồi đầu năm, khi bệnh đã ở giai đoạn ba. Khi đó, bác sĩ nói khối u của nghệ sĩ đã di căn, chỉ còn sống được khoảng hai năm. Nam diễn viên từ chối điều trị bằng hóa chất. Thỉnh thoảng, diễn viên vẫn tự lái xe đến trường quay ôn kỷ niệm cùng bạn bè. Hồi tháng 5, nghệ sĩ ngất xỉu trên đường đi chơi, cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ung thư, Giang Còi còn mắc nhiều bệnh nền như xơ gan, xuất huyết dạ dày, theo VnExpress.

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian điều trị ung thư
Nghệ sĩ Giang Còi lúc còn đang điều trị ở Bệnh viện Phổi Trung ương (ảnh facebook nhân vật)

Nguồn tin từ Thanh Niên, nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp.